TP.HCM cảnh báo tình trạng lừa mua bán bất động sản tại huyện Hóc Môn

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 07:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 27/10, UBND huyện Hóc Môn, TP HCM phát thông báo kêu gọi người dân cảnh giác trước khi mua, bán các căn nhà "3 chung" từ số nhà, giấy phép xây dựng đến sổ đỏ.

Các căn nhà "3 chung" - là chung giấy phép xây dựng, chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chung số nhà - được người dân tại huyện Hóc Môn, TP.HCM mua bán, chuyển nhượng bằng hình thức chứng thực vi bằng tại các Văn phòng Thừa phát lại.

Theo UBND huyện Hóc Môn, việc mua bán, chuyển nhượng các căn hộ liền kề bằng giấy viết tay thông qua vi bằng do các văn phòng Thừa phát lại lập chỉ có giá trị khi đã thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Tư pháp theo quy định. Nếu không, giao dịch sẽ tạo nhiều rủi ro cho các bên trong giao dịch, đặc biệt là bên mua.

UBND huyện Hóc Môn đề nghị người dân có nhu cầu giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính về bất động sản cần liên hệ trực tiếp UBND xã, thị trấn để tìm hiểu kỹ thông tin, tránh tình trạng bị lừa gạt, phát sinh tranh chấp sau này.

TP.HCM: Bán hàng trăm nền nhà... trên giấy TP.HCM: Bán hàng trăm nền nhà... trên giấy Thận trọng khi mua nhà… trên giấy Thận trọng khi mua nhà… trên giấy Phản hồi của cơ quan chức năng về dự án 'bán nhà trên giấy' Phản hồi của cơ quan chức năng về dự án "bán nhà trên giấy"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước