TP.HCM: Cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu dịp Tết

Uyên Phương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/01/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, giá trị hàng hóa để cung ứng cho dịp Tết Đinh Dậu gần 17.100 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm ngoái.

Nhằm giúp người tiêu dùng yên tâm sắm Tết, TP.HCM đã có kế hoạch cụ thể về nguồn hàng với hàng trăm mặt hàng bình ổn giá để cung ứng trong dịp Tết này.

Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, giá trị hàng hóa để cung ứng cho dịp Tết Đinh Dậu năm nay là gần 17.100 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm ngoái. Đáng chú ý, lượng hàng bình ổn giá mà các doanh nghiệp đăng ký tham gia chiếm đến 40%, gần 7.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các đơn vị phân phối cũng dự báo, khả năng vào dịp Tết, các loại rau củ quả như củ kiệu, rau xanh, củ cải, cà rốt... sẽ khan hiếm hơn so với mọi năm. Do tình hình thời tiết biến động nên giá các mặt hàng này sẽ tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước