TP.HCM: Đã có phương án vốn cho tuyến Metro số 2

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 14:39 GMT+7

VTV.vn - Các nhà tài trợ vốn là các tổ chức tín dụng của Đức, châu Âu và châu Á đã đồng ý sẽ cấp vốn cho dự án đường sắt đô thị tuyến Metro số 2.

Các tổ chức tín dụng nước ngoài đã đồng ý tài trợ 2,4 tỷ USD cho tuyến Metro số 2. Việc cấp vốn sẽ được triển khai sau khi dự án được Quốc hội thông qua tổng mức đầu tư vào tháng 5 tới đây. 

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, thành phố đã xin phép Thủ tướng Chính phủ thực hiện trước việc đấu thầu cho các gói thầu di dời hạ tầng, xây dựng các nhà ga ngầm dọc tuyến và gói thầu cung cấp đầu máy, toa xe. 

Trước đó, tuyến đường sắt Metro số 2 kéo dài từ Bến Thành đến Tham Lương đã bị đội vốn thêm khoảng 800 triệu USD và phải kéo dãn thời gian hoàn thành đến năm 2024.

Nỗi lo về tài chính khi kéo dài tuyến metro số 1 Nỗi lo về tài chính khi kéo dài tuyến metro số 1

VTV.vn - Liên quan đến chủ trương kéo dài tuyến metro số 1, các chuyên gia giao thông, chuyên gia kinh tế dù ủng hộ nhưng đều thể hiện rõ sự lo lắng về nguồn tài chính cho dự án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước