TP.HCM: Khuyến khích không thanh toán tiền mặt tại trường học, chợ đầu mối

Nguyệt Hà - Hồng Thiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 12:41 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - TP.HCM đang mong muốn ứng dụng giải pháp công nghệ không sử dụng tiền mặt tại các trường học và trả tiền hàng hoá ở 3 chợ đầu mối của Thành phố.

Tại các chợ đầu mối, thu thuế khoán, phụ thuộc nhiều vào thoả thuận giữa cán bộ thuế và hộ kinh doanh, do vậy, nhiều nơi chưa minh bạch, gây thất thoát thuế. Việc triển khai hệ thống không sử dụng tiền mặt, vừa quản lý dòng tiền, vừa tăng tính an toàn khi phải trả tiền hàng lớn.

Ngoài ra, TP.HCM hiện có 500 trường học, việc phát triển thẻ cho phép trả học phí, nộp tiền quỹ các loại, quản lý chi tiêu cá nhân học sinh là rất thuận tiện. Học sinh cũng là đối tượng mà Thành phố mong muốn tạo dựng thói quen không sử dụng tiền mặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước