TP.HCM kiến nghị cho xây nhà trên hành lang kênh, rạch

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 10:21 GMT+7

VTV.vn - Những hộ dân có nhà đất nằm trong hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch sẽ được sửa sang, xây dựng, cấp chủ quyền thay vì bị "treo" mọi quyền lợi như hiện nay.

Đó là kiến nghị được đưa ra tại Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng do Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức.

Trước đó, theo quy định, người dân sống trong hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, hồ công cộng không được xây sửa, hợp thức hóa, chuyển mục đích sử dụng, mua bán nhà đất... dẫn đến tình trạng nhiều gia đình sống lâu năm nhưng không được tách thửa để xây dựng nhà.

Theo dự thảo mới, trong trường hợp Nhà nước giải tỏa, thu hồi đất để xây dựng các công trình khác thì được xem xét bồi thường theo đúng quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước