TP.HCM: Nhiều ngành hàng có sức mua tăng cao dịp Tết Dương lịch 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/01/2018 10:01 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo các nhà bán lẻ tại TP.HCM, dịp Tết Dương lịch 2018, sức mua trên địa bàn thành phố tăng hơn 30% so với ngày thường.

Đặc biệt, nhiều ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, may mặc... sức mua tăng cao, đạt mức 30% - 50% so với ngày thường.

So với mạng lưới bán buôn truyền thống, kênh bán lẻ hiện đại có ưu thế thu hút người tiêu dùng hơn nhờ vào khả năng cạnh tranh về giá, hoạt động khuyến mãi, đảm bảo truy xuất nguồn gốc...

Dự báo sức mua trên thị trường sẽ duy trì đà tăng cao từ nay đến hết Tết Nguyên đán.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý, bình ổn giá dịp Tết Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý, bình ổn giá dịp Tết

VTV.vn - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước