TP.HCM: Trái cây Trung Quốc lại ồ ạt "tấn công" các chợ

Trường Giang (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/10/2014 17:08 GMT+7

Ảnh minh họa

Sau khi sụt giảm khá mạnh, lượng trái cây Trung Quốc nhập về các chợ đầu mối lại đang có xu hướng gia tăng.

Theo Ban Quản lý của khu chợ bán sỉ trái cây lớn nhất TP.HCM, chợ Nông sản Thực phẩm Thủ Đức, lượng hàng về mỗi ngày tăng gần 30% so với tháng 9. Nguyên nhân, theo ban quản lý chợ, là do nhiều loại trái cây của Trung Quốc như hồng, lựu và táo đang vào vụ thu hoạch rộ, giá bán lại rẻ.

Trái cây trong nước có cơ hội được xuất khẩu ra nước ngoài là niềm vui lớn với đối với không chỉ với bà con nông dân mà còn là niềm tự hào của ngành nông nghiệp nước nhà. Thế nhưng, trong nước vẫn nhan nhản đủ loại hoa quả nhập lậu kém chất lượng. Đặc biệt, những vấn đề liên quan tới chất lượng trái cây Trung Quốc trong thời gian qua khiến người tiêu dùng hết sức lo ngại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước