Trái cây độc lạ tại ĐBSCL giảm năng suất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/01/2016 15:28 GMT+7

VTV.vn - Nhiều loại trái cây độc lạ, lượng cung cấp ra thị trường dịp Tết tới được dự báo sẽ giảm.

Nhiều trái cây độc lạ như bưởi hồ lô in chữ tài lộc, đồng tiền, thỏi vàng tại Hậu Giang bị giảm năng suất 40% do ảnh hưởng của việc nắng hạn kéo dài. Dưa hấu vuông và dưa hấu hình thỏi vàng tại Cần Thơ cũng bị hư hại 30% do bệnh sương mai. Việc các doanh nghiệp và siêu thị lớn đặt hàng trước một nửa cũng khiến lượng cung cấp đơn lẻ ra thị trường không nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước