Trái phiếu Chính phủ Mỹ bất ngờ đạt đà tăng mạnh nhất năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index đã tăng 0,95% trong tháng 8, cao hơn cả mức tăng 0,2% của S&P 500.

Hãng tin Bloomberg cho biết, thị trường trái phiếu Mỹ vừa chứng kiến đà tăng mạnh nhất trong năm 2017, một điều tưởng chừng như không có khả năng xảy ra theo quan điểm của các chuyên viên giao dịch trên Phố Wall.

Chỉ số Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index đã tăng 0,95% trong tháng 8, cao hơn cả mức tăng 0,2% của S&P 500. Đà tăng này bị nhiều chuyên gia kinh tế coi là không hợp lý trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED đã 3 lần nâng lãi suất trong 9 tháng qua và kinh tế Mỹ tăng trưởng 3%.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, việc tỷ lệ lạm phát đang dịu lại và tình trạng căng thẳng leo thang trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên đang là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Trong tuần này, đợt đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm đã thu hút một lượng người mua kỷ lục, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước