Tràn lan mỹ phẩm kém chất lượng tại miền núi

Hoàng Thư (VTV8)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 10:47 GMT+7

VTV.vn - Mỹ phẩm không nhãn mác, không hạn dùng có giá từ 7.000-100.000 đồng đang được bày bán một cách công khai tại các chợ khu vực miền núi huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mỹ phẩm làm trắng, dưỡng trắng da chỉ có vài dòng hướng dẫn sử dụng sơ sài, không bảng kê thành phần, không chỉ tiêu kích ứng. Nước hoa đủ mùi hương, kiểu dáng nhưng không nhãn mác, không hạn dùng. Son môi nhãn hiệu nước ngoài, không ngày sản xuất, không có tên đơn vị nhập khẩu. Tất cả những mỹ phẩm này đều được bán với giá rất rẻ chỉ từ 7.000-100.000 đồng.

Chợ Trà Kê, huyện Sơn Hòa có khoảng 20 quầy hàng kinh doanh, gần một nửa là quầy bán hàng tạp hóa. Mỹ phẩm được bày bán chung với xô chậu, chén đĩa, nước mắm, dầu ăn, đường, bột ngọt… Với kiểu bán hàng này, độ nhiễm khuẩn và kích ứng da từ các loại mỹ phẩm này hoàn toàn không thể kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước