Tranh cãi về thẻ thanh toán dành cho trẻ em tại Đan Mạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/09/2017 17:01 GMT+7

VTV.vn - Một số ngân hàng lớn tại Đan Mạch đã bắt đầu cung cấp dịch vụ thẻ thanh toán dành riêng cho trẻ em, song dịch vụ này ngay lập tức làm dấy lên những tranh cãi.

Theo các ngân hàng, loại thẻ này sẽ giúp trẻ em thuận tiện hơn trong việc kiểm soát chi tiêu cá nhân.

Để được làm thẻ, các em cần phải có sự đồng ý của cha mẹ và không bao giờ được phép tiêu nhiều hơn số tiền có trong thẻ. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng có thể kiểm tra việc chi tiêu của con em mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ ý tưởng này.

Bà Ulla Dyrlov – chuyên gia tâm lý trẻ em - cho rằng: "Trẻ nhỏ không nên có một chiếc thẻ thanh toán bởi nó sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Bọn trẻ không nên phải chịu trách nhiệm khi các em chưa đủ trưởng thành".

Còn ông Per Larsen – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Đan Mạch - cho hay: "Tôi nghĩ các em có thể sẽ gặp rủi ro khi phải xử lý các vấn đề về công nghệ. Các em không thể bảo vệ mật khẩu của mình và có thể bị những em lớn hơn lợi dụng".

Đan Mạch sắp trở thành quốc gia đầu tiên không tiền mặt Đan Mạch sắp trở thành quốc gia đầu tiên không tiền mặt Đan Mạch - Quốc gia không dùng tiền mặt đầu tiên trên thế giới? Đan Mạch - Quốc gia không dùng tiền mặt đầu tiên trên thế giới? Đan Mạch: Ngân hàng Trung ương lại giảm lãi suất huy động Đan Mạch: Ngân hàng Trung ương lại giảm lãi suất huy động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước