Trào lưu đa dạng hóa mặt hàng bán lẻ của các thương hiệu điện tử, điện lạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 16:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dược phẩm là ngành nhiều ông lớn bán lẻ điện máy Việt Nam đang dòm ngó trong xu hướng mở rộng mảng kinh doanh.

Ngành dược phẩm tại Việt Nam đang tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn của mình khi mới đây, Công ty Cổ phần Nguyễn Kim - chủ sở hữu của chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu công ty dược Lâm Đồng Ladophar từ 24% lên 51%, chuyển Ladophar từ công ty liên kết thành công ty con.

Định hướng của Nguyễn Kim là sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất nông dược, mua bán thuốc, dược liệu. Theo nghiên cứu của Business Monitor International, miếng bánh thị trường dược phẩm Việt Nam đang ngày càng lớn, hiện đạt 4,7 tỷ USD/năm và dự báo tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hai con số trong vòng 5 năm tới.

Thực tế đây là ngành mà nhiều ông lớn bán lẻ điện máy Việt Nam đang dòm ngó trong xu hướng mở rộng mảng kinh doanh. Ví dụ trước đó, công ty Thế giới di động có kế hoạch thâu tóm một chuỗi dược phẩm, sau khi "lấn sân" bán lẻ bách hóa, thực phẩm.

Thế giới di động tuyển dược sĩ bắt đầu cho chuỗi cửa hàng dược phẩm Thế giới di động tuyển dược sĩ bắt đầu cho chuỗi cửa hàng dược phẩm

VTV.vn - Trên một trang web chuyên tuyển dụng nhân viên y tế, hệ thống bán lẻ Thế giới di động đã đăng tin tìm kiếm dược sĩ cho khu vực TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước