Trên 200.000 lượt hộ dân tộc thiểu số ở Gia Lai được vay vốn chính sách

Thu Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/05/2018 11:19 GMT+7

VTV.vn - Sau 10 năm, tỉnh Gia Lai đã có trên 200.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn chính sách với gần 3.500 tỷ đồng.

Tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 95.000 hộ dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai thoát nghèo. Đây là kết quả nổi bật vừa được UBND tỉnh Gia Lai công bố sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Cụ thể, sau 10 năm, tỉnh Gia Lai đã có trên 200.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn với gần 3.500 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn này, bà con đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Đồng thời, nguồn vốn cũng giúp trên 4.800 em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 9.200 nhà ở cho hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước