Trên 30 tấn thịt lợn của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã được thu mua

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/05/2017 21:58 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Các cán bộ của huyện ủy, ủy ban, khối mặt trận và các trường học cũng như các tổ chức, cá nhân đã mua giúp người dân trong huyện khoảng 30 tấn thịt lợn.

Ngày 30/5, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian hơn 2 tuần tuyên truyền, vận động nhằm chia sẽ khó khăn cho người chăn nuôi, các cán bộ của huyện ủy, ủy ban, khối mặt trận và các trường học cũng như các tổ chức, cá nhân đã mua giúp người dân trong huyện khoảng 30 tấn thịt lợn.

Trước tình hình giá lợn giảm sâu kéo dài, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh các biện pháp đàm phán tìm thị trường xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hướng dẫn, hỗ trợ giúp các hộ chăn nuôi lợn tiêu thụ sản phẩm. Huyện Can Lộc đã vận động các cán bộ, công nhân, đoàn viên công đoàn cùng chung tay chia sẽ khó khăn mua thịt lợn cho người dân.

Trong thời gian ngắn sau khi có công văn phát động chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn, đông đảo cán bộ, công nhân, đoàn viên công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã mua ủng hộ nhân dân với tinh thần tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng, Trường tiểu học Ngô Đức Kế chia sẻ, nhằm hỗ trợ người dân chăn nuôi, trường đã đăng ký mua 260kg thịt lợn của người dân.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức mua thịt lợn với tinh thần tự nguyện giúp bà con chăn nuôi, huyện Can Lộc mở hai điểm bán thịt lợn sạch bình ổn giá, nhằm giúp người dân phát triển chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn. Một điểm có địa chỉ ở đường tỉnh lộ 548, khối 6 thị trấn Nghèn và một điểm ở xã Đồng Lộc.

Theo thống kê, huyện Can Lộc hiện có tổng đàn lợn khoảng 40.000 con; trong đó, 5 trang trại có từ 300 đến 2.500 cặp lợn bố mẹ; có 23 tổ hợp chăn nuôi liên kết quy mô mỗi tổ hợp 10 hộ, mỗi hộ có 20 con lợn.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh dự kiến hỗ trợ gần 9 tỷ đồng cho các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 25 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại có quy mô 300 con trở lên thuộc các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình và các công ty trách nhiệm hữu hạn quy mô nhỏ sẽ được hỗ trợ về tiền điện, hóa chất tiêu độc khử trùng, vắc xin tiêm phòng dịch lở mồm long móng, dịch tả, tụ huyết trùng và dịch tai xanh. UBND tỉnh cũng kêu gọi một số doanh nghiệp, tập đoàn đóng trên địa bàn tỉnh tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước