Mục tiêu của chương trình là nhằm liên kết “bốn nhà” gồm chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu xây dựng và ngân hàng nhằm khơi thông hàng hóa vật liệu xây dựng thông qua các hình thức trả chậm, hỗ trợ doanh nghiệp
tiếp cận tín dụng khi doanh nghiệp vẫn còn các khoản vay cũ.
Điểm mới của chương trình là bốn nhà cùng ký kết trên một hợp đồng và nhiều ngân hàng thương mại cùng tham gia tài trợ các doanh nghiệp trong chuỗi này.
Theo phương thức hoạt động của chuỗi liên kết, Ngân hàng Xây dựng sẽ là đầu mối thu xếp vốn trên cơ sở nguồn vốn do các ngân hàng thương mại trong chuỗi cung cấp, tập đoàn Thiên Thanh là đầu mối về vật liệu xây dựng.
Quy mô của gói tín dụng này có thể không chỉ dừng lại ở 50.000 tỷ đồng và đang được kỳ vọng sẽ giải quyết được hàng tồn kho về bất động sản và vật liệu xây dựng trên thị trường.