Triển vọng thu hút FDI vào Việt Nam nếu không có TPP

Phạm Huyền - Bùi Phương (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 11:56 GMT+7

VTV.vn - Việc Mỹ - nền kinh tế chiếm tới 60% tổng GDP của các nước thành viên rút khỏi hiệp định này khiến tương lai của TPP trở nên khó đoán định.

Chính thức hoàn tất đàm phán vào tháng 10/2015, Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) được xem là một tia hy vọng trong bối cảnh hoạt động thương mại thế giới ảm đạm và tăng trưởng toàn cầu yếu. Với 12 quốc gia thành viên, TPP là một hiệp định thương mại tự do đa phương theo cơ chế mở, bao gồm không chỉ các vấn đề mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, mà còn cả những lĩnh vực phi thương mại khác.

Theo ước tính, sau khi có hiệu lực, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 800 triệu dân. Nhiều nghiên cứu đã dự báo, Việt Nam là quốc gia nhận được nhiều lợi thế nhất khi TPP được ký kết, đặc biệt là trong thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Song, ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chính thức để Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP. Việc Mỹ - nền kinh tế chiếm tới 60% tổng GDP của các nước thành viên rút khỏi hiệp định này khiến tương lai của TPP trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết và đang đứng trước nguy cơ thất bại. Vấn đề đặt ra là, nếu không có TPP thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam?

Singapore đứng thứ 5 thế giới về thu hút FDI Singapore đứng thứ 5 thế giới về thu hút FDI Bình Dương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI Bình Dương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI Thu hút FDI tháng 1 đạt trên 1,42 tỷ USD Thu hút FDI tháng 1 đạt trên 1,42 tỷ USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

thu hút FDI

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước