Trồng măng Bát Độ - Mô hình xóa nghèo của phụ nữ Kon Tum

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 11:11 GMT+7

VTV.vn - Mô hình trồng cây măng Bát Độ đang được Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum nhân rộng, góp phần cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo.

Các cấp hội Phụ nữ ở huyện Đăk Tô đã đứng ra tín chấp cho chị em vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Bình quân, mỗi chị em được vay từ 20 - 30 triệu đồng để mua giống, phân bón ban đầu. Nhờ đó, các hội viên phụ nữ huyện Đăk Tô mạnh dạn tham gia trồng cây măng Bát Độ.

Từ chỗ chỉ có 7 hội viên trồng thử măng Bát Độ, đến nay, hơn 100 hội viên phụ nữ huyện đã thực hiện mô hình này, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác. Thậm chí, một số chị đã thu lợi hàng trăm triệu đồng từ cây măng Bát Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước