Trung Quốc: Áp thuế thu nhập người có lương từ 5.000 NDT/tháng

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/03/2016 22:22 GMT+7

VTV.vn - Theo đó, thuế thu nhập cá nhân tính theo luật thuế hiện tại sẽ áp dụng với người có lương từ 5.000 NDT/tháng trở lên, thay vì 3.500 NDT như trước đây.

Trung Quốc dự tính cải tổ hệ thống thuế thu nhập, kể cả miễn giảm lãi suất thế chấp, chi phí giáo dục và chi phí nuôi con. Đây là một phần trong nỗ lực của giới chức nước này nhằm duy trì tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thuế này đồng thời cũng tính trên tổng thu nhập cá nhân và sẽ khấu trừ cho những trường hợp được giảm trừ gia cảnh do phải chi tiêu giáo dục, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi.

Hiện Trung Quốc áp dụng các mức thuế suất cho 11 loại thu nhập khác nhau.

Thuế của Facebook ít hơn thuế thu nhập của 1 công dân Anh Thuế của Facebook ít hơn thuế thu nhập của 1 công dân Anh

VTV.vn - Thuế doanh nghiệp mà Facebook nộp cho chính phủ Anh trong năm 2014 không bằng thuế thu nhập cá nhân của một công dân Anh bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước