Trung Quốc bác bỏ việc gây ra khủng hoảng thừa ở ngành thép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/04/2016 14:54 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh dầu mỏ, kinh tế thế giới cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dư thừa thép.

Trong cuộc họp giữa Trung Quốc và 30 nước sản xuất thép hàng đầu vừa qua, các bên đã chưa thể đi tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Những bất đồng được thể hiện rõ trong cuộc họp khi Trung Quốc bác bỏ ý kiến của Mỹ cho rằng nền kinh tế thứ 2 thế giới (Trung Quốc) đang trợ cấp quá nhiều cho các doanh nghiệp thép, gây nên cuộc khủng hoảng dư thừa ở Mỹ và châu Âu.

Kết thúc cuộc họp, các nước tham gia chỉ đi tới những thống nhất không mang tính ràng buộc như cần phải giải quyết việc dư thừa sản lượng một cách nhanh chóng và có hệ thống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước