Trung Quốc: Bán ròng ngoại tệ kỷ lục để hỗ trợ nội tệ

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/09/2015 15:48 GMT+7

VTV.vn - Theo công bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), trong tháng 8/2015, PBOC và các ngân hàng thương mại Trung Quốc đã bán ròng lượng ngoại tệ kỷ lục: hơn 723 tỷ NDT.

Đây là động thái để hỗ trợ đồng nội tệ trước tình trạng các dòng vốn chảy ra khỏi thị trường Trung Quốc, khi đồng Nhân dân tệ (NDT) bị mất giá trong thời gian qua.

Trước đó, trong tháng 7/2015, Trung Quốc cũng đã bán gần 250 tỷ NDT, tương đương gần 40 tỷ USD, khiến dự trữ ngoại hối của quốc gia này giảm kỷ lục.

Các chuyên gia cho rằng, nếu PBOC duy trì can thiệp, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm. Hiện dự trữ ngoại hối của nước này còn hơn 3.500 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối toàn cầu sụt giảm Dự trữ ngoại hối toàn cầu sụt giảm

VTV.vn - Theo thống kê từ Bloomberg, dự trữ ngoại hối toàn cầu trong tháng Ba đã bắt đầu giảm, sau một thập kỷ duy trì đà tăng, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD tăng giá.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước