Trung Quốc bắt đầu chiến dịch chống rửa tiền

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/01/2022 12:28 GMT+7

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: fxweek.com)

VTV.vn - Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch trấn áp rửa tiền trên toàn quốc từ năm nay đến hết năm 2024.

Thông tin trên là thông báo được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đưa ra hôm nay (27/1).

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, 11 cơ quan chính quyền sẽ triển khai chiến dịch nhằm ngăn sự lây lan của tình trạng rửa tiền cùng các hành vi khác liên quan.

Ngoài ra, giới chức Trung Quốc sẽ triển khai một hệ thống phòng ngừa rủi ro quốc gia chống rửa tiền, tăng cường các luật và quy định liên quan, tăng cường phân tích và điều tra hoạt động rửa tiền.

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã điều tra và trừng phạt các trường hợp rửa tiền với tần suất ngày càng dày. Tháng 6/2021, cảnh sát Trung Quốc bắt hơn 1.100 người trong một đợt trấn áp với hoạt động sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

PBOC và Bộ Công an Trung Quốc sẽ đi đầu trong chiến dịch trấn áp trong khi hải quan và cơ quan chức năng, ngoại hối, ngân hàng và bảo hiểm cũng tham gia.

Đồng Nhân dân tệ chịu áp lực giảm giá sau khi PBOC hạ lãi suất Đồng Nhân dân tệ chịu áp lực giảm giá sau khi PBOC hạ lãi suất

VTV.vn - Động thái bất ngờ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cắt giảm lãi suất hôm 17/1 đầu tuần có thể làm gia tăng áp lực giảm giá đối với đồng Nhân dân tệ, theo CNBC.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước