Trung Quốc: Bắt giữ 5 người trong vụ bê bối thịt "bẩn"

Lê Tuyển-Thứ tư, ngày 23/07/2014 22:57 GMT+7

Công nhân đang làm việc trong nhà máy của công ty OSI, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Hôm nay (23/7), Cảnh sát Thượng Hải đã chính thức bắt giữ 5 người trong ban lãnh đạo Công ty thực phẩm Shanghai Husi, đơn vị phân phối thịt cho các nhà hàng sản xuất đồ ăn nhanh như KFC, Mc Donald, Starbuck hay Burger King.

Công ty Shanghai Husi đã bị đình chỉ hoạt động từ cuối tuần trước sau khi bị phát hiện đã sử dụng thịt quá hạn sử dụng để phân phối cho các nhà hàng đồ ăn nhanh. Thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra là việc sử dụng thịt bẩn này là “có hệ thống” và việc này đã diễn ra từ khá lâu, thậm chí còn lan sang cả Nhật Bản.

Ủy ban An toàn thực phẩm của Thượng Hải hiện đã niêm phong hơn 1.000 tấn thịt nghi là quá hạn của tập đoàn OSI tại Trung Quốc và khoảng 100 tấn thịt khác đã giao cho khách hàng. Hiện các nhà hàng ăn nhanh đã lên tiếng xin lỗi khách hàng và thu hồi cũng như tiêu hủy toàn bộ sản phẩm do Shanghai Husi cung cấp.

Một thông tin mới được hé lộ, đó là loại thịt quá hạn này cũng được tuồn ra ngoài Trung Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước