Trung Quốc bắt hơn 300 nhân viên đa cấp tại tỉnh Thiểm Tây

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 23:09 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa bắt gọn hơn 300 nhân viên bán hàng đa cấp trong một ‘hội nghị’ nhằm lôi kéo thêm nhiều người tham gia chiêu thức bán hàng lừa đảo.

Điều tra ban đầu, một người họ Dương đến từ Cam Túc là người tổ chức và diễn thuyết chính tại hội nghị lần này. Hoạt động bán hàng đa cấp cùng sự xuất hiện của các mạng lưới, ‘hang ổ’ đa cấp đang trở thành vấn nạn nhức nhối tại các địa phương trên toàn Trung Quốc.

Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại Thương Lạc, cảnh sát đã bắt giữ và giải tán hơn 1.000 nhân viên đa cấp. Đây là lần bắt giữ tổ chức đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất.

Liên minh Tiêu dùng Việt ép sinh viên vay nặng lãi để tham gia đa cấp Liên minh Tiêu dùng Việt ép sinh viên vay nặng lãi để tham gia đa cấp

VTV.vn - Khi phát hiện mình bị lừa vay tín dụng với mức lãi suất cắt cổ để tham gia đa cấp, các sinh viên đã bị xã hội đen trấn áp khi muốn đòi lại tiền.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước