Trung Quốc "bơm" 81,4 tỷ USD cho 5 ngân hàng lớn nhất

Thái Bảo-Thứ tư, ngày 17/09/2014 11:00 GMT+7

Đây là biện pháp kích thích mới nhất của Chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Động thái này chứng tỏ quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực hỗ trợ kinh tế tăng trưởng trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất suy yếu, tăng trưởng vốn đầu tư và doanh số bán lẻ chậm lại.

Ngoài ra, nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 2 tháng liên tiếp. Thị trường bất động sản suy yếu cũng được đánh giá là mối đe dọa lớn nhất đối với Trung Quốc trên con đường tiến tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khoảng 7,5% trong năm 2014.

Giới phân tích nhìn nhận, dường như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang cố gắng cắt giảm chi phí cho những bên đi vay và lĩnh vực ưu tiên mà không ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước