Trung Quốc: Bùng nổ dân số thúc đẩy ngành dịch vụ

Quỳnh Anh (VTV24 – bantintaichinh@vtv.vn )-Thứ năm, ngày 30/10/2014 16:45 GMT+7

Cùng với sự nới lỏng chính sách một con ở nhiều tỉnh thành, có rất nhiều gia đình ở Trung Quốc đẻ con trong năm nay. Nhờ đó, các DN bán lẻ và dịch vụ đang được hưởng lợi.

Với công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ ở Sơn Tây, năm nay quả là năm bận rộn. Mặc dù số nhân viên ở đây lên tới 500 người nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Công ty hiện đang gấp rút tuyển thêm người và tăng tốc quá trình đào tạo.

Cô Wang Li, người giữ trẻ, nói: “Dịch vụ này rất đông khách. Chúng tôi thường được gia đình đăng ký trước tận 3, 4 tháng”.

Năm 2014 là năm bùng nổ dân số mạnh mẽ tại Trung Quốc. Chính sách nới lỏng kế hoạch hóa gia đình đã phát huy tác dụng. Nhiều cặp cha mẹ còn cho biết họ chọn năm 2014 vì muốn con mình mang những phẩm chất đáng quý của ngựa – chăm chỉ và năng động.

Xu hướng này cũng khiến thị trường bán lẻ và dịch vụ trẻ em tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh số các sản phẩm dành cho mẹ và bé đã tăng tới 8 tỷ NDT.

Bà Han Lijuan, giám đốc cửa hàng sản phẩm trẻ em, cho biết: “Thời điểm bán chạy nhất là tháng 9 và 10. Rất nhiều sản phẩm của chúng tôi đã cháy hàng”.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán lẻ và dịch vụ trẻ em - một trong những yếu tố chính đóng góp cho kinh tế Trung Quốc, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng GDP của quốc gia này hoàn toàn có thể đạt 7.5% như mục tiêu đã đề ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước