Trung Quốc cam kết sẽ không “hạ cánh cứng”

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 14:54 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Davos 2015. (Ảnh: World Economic Forum)

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định nền kinh tế nước này sẽ không “hạ cánh cứng” và đang tập trung theo đuổi mức tăng trưởng từ trung bình tới cao trong dài hạn.

Ông Lý Khắc Cường đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu tại Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới 2015,

Tuyên bố Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra chỉ một ngày sau khi nước này công bố mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2014 ở mức thấp nhất trong vòng 24 năm qua.

Ông Lý Khắc Cường cũng cho biết, Trung Quốc sẽ tránh sử dụng biện pháp kích thích kinh tế thông qua việc nới lỏng tiền tệ. thay vào đó, chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách, đẩy mạnh đầu tư vào y tế, năng lượng sạch và giao thông vận tải, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho lao động trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước