Trung Quốc cân nhắc việc đánh thuế giao dịch tiền tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/03/2016 22:35 GMT+7

VTV.vn - Hãng Bloomberg đưa tin, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) đang soạn thảo các quy định nhằm đánh thuế tất cả giao dịch tiền tệ của nước này.

Đây sẽ là biện pháp mạnh nhất tính đến nay của Chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn các nhà đầu tư kiếm lời từ sự biến động của tiền tệ.

Theo đó, "Thuế Tobin" sẽ là một loại thuế thấp đối với các giao dịch ngoại hối. Dự kiến, sau khi được Bắc Kinh thông qua, mức thuế trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu có thể là 0%. Các nhà phân tích cho rằng, động thái trên sẽ giảm thanh khoản trong dài hạn và có thể gây ra những biến động ngắn hạn, khi nhà đầu tư buộc phải ra khỏi thị trường.

Theo báo cáo của PboC, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã thiệt hại hơn 300 tỷ USD trong chỉ bốn tháng vừa qua do sự mất giá của đồng Nhân dân tệ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước