Trung Quốc cho phép phát hành trái phiếu gần 8 tỉ USD

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/02/2016 21:59 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần cấp phép phát hành trái phiếu đầu tiên của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong 8 năm vừa qua.

Sau khi thông tin tổng giá trị các khoản nợ tại Trung Quốc tháng 12 vừa qua tăng cao kỷ lục lên mức 1,27 nghìn tỉ NDT, Chính phủ nước này đã cho phép ngân hàng nội địa phát hành một đợt trái phiếu bảo lãnh cho các khoản nợ xấu với tổng giá trị lên tới 50 tỉ NDT (gần 8 tỉ USD).

Lượng trái phiếu này sẽ giúp các ngân hàng lớn tại Trung Quốc có thể bán đi các khoản nợ xấu có tổng giá trị khoảng 100 - 150 tỉ NDT.

Theo ước tính của chuyên gia ngân hàng Goldman Sachs, tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc là khoảng 9%, cao hơn nhiều so với mức thông báo chính thức của Chính phủ. Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã bơm ra thị trường 340 tỉ NDT (hơn 52 tỉ USD) để ổn định thị trường tiền tệ.

Goldman Sachs chi 5,1 tỷ USD để dàn xếp gian lận trái phiếu Goldman Sachs chi 5,1 tỷ USD để dàn xếp gian lận trái phiếu

VTV.vn - Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi hàng loạt các vụ phạt ngân hàng lớn bán các tài sản rủi ro cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước