Trung Quốc công bố giữ ổn định thị trường tiền tệ

Khánh Ly - Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 23:52 GMT+7

VTV.vn - Chiều 22/7, Trung Quốc đã công bố giữ chính sách tiền tệ ổn định, bất chấp việc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy nền kinh tế thông qua các biện pháp cải cách thị trường, nhưng sẽ giữ tỷ giá ổn định, chứ không tham gia vào một cuộc chiến tiền tệ hay cuộc chiến thương mại. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ tăng cường giám sát các hoạt động ngân hàng ngầm và hoạt động chi tiêu công ở chính quyền địa phương.

Lời phát biểu trên được đưa ra trước thềm cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước G20 sẽ diễn ra vào cuối tuần này, nhằm tìm một giải pháp chung đối phó với sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc bơm thêm 22 tỷ USD vào thị trường tiền tệ Trung Quốc bơm thêm 22 tỷ USD vào thị trường tiền tệ

VTV.vn - Ngày 26/8, ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã tiếp tục bơm thêm 140 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 22 tỷ USD, vào thị trường tiền tệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước