Trung Quốc công bố lộ trình mở cửa khu vực chế tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 11:19 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Giới hạn cổ phần 50% với các nhà sản xuất ô tô sẽ được Trung Quốc bãi bỏ với xe điện vào năm nay, xe tải thương mại sau 2 năm nữa và xe chở khách là năm 2022.

Ngay sau khi tuyên bố áp thuế chống bán phá giá tới 175% với mặt hàng cao lương nhập từ Mỹ, nước này cũng đã có bước đi khá tích cực khi công bố lộ trình mở cửa khu vực chế tạo như cam kết trước đó. Theo công bố mới nhất, nước này sẽ bỏ các giới hạn về sở hữu cổ phần với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực chế tạo ô tô, máy bay và đóng tàu.

Như vậy, Trung Quốc sẽ giải quyết một trong những nút thắt lớn nhất trong quan hệ với Mỹ và một số đối tác thương mại khác. Quyết định này được chờ đợi sẽ giúp những tên tuổi mới như Tesla có cơ hội đặt chân vào thị trường Trung Quốc thay vì chịu rào cản thuế quan và kỹ thuật khắt khe như hiện nay.

Ông Elon Musk, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla Motor cho biết: "Các quy định nhập khẩu hiện nay là rất khó cho việc cạnh tranh của chúng tôi giống như là chạy thi Olympic với đôi giày bằng chì vậy".

Trong khi đó, giới chuyên gia cũng nhìn nhận một khía cạnh khác xung quanh bước đi chiến lược này của Trung Quốc là trong khi đi đúng với các cam kết cải cách của mình, nước này vẫn không ngần ngại đáp trả các động thái mang tính bảo hộ - điều đã được thể hiện rõ qua 2 quyết định gần như là trái ngược với Mỹ trong cùng một thời điểm.

Ola Ấn Độ tham vọng phát triển 1 triệu xe chạy điện Ola Ấn Độ tham vọng phát triển 1 triệu xe chạy điện Trung Quốc quy định tái chế pin xe điện Trung Quốc quy định tái chế pin xe điện Tesla sẽ xây dựng mạng lưới năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới trị giá 25 triệu USD Tesla sẽ xây dựng mạng lưới năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới trị giá 25 triệu USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước