Trung Quốc đầu tư hơn 3 tỷ USD ở Trung và Đông Âu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/11/2017 14:01 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

VTV.vn - Ngày 27/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc sẽ cấp hơn 3 tỷ USD cho các dự án đầu tư và phát triển tại Trung và Đông Âu.

Cam kết trên được ông Lý Khắc Cường đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 của Hiệp hội 16 nước Trung - Đông Âu (CEEC) và Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Budapest, Hungary.

Cụ thể, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ Euro (2,4 tỷ USD) cho các dự án đầu tư và phát triển tại Trung và Đông Âu.

Giai đoạn 2 của quỹ hợp tác đầu tư Trung Quốc - CEEC cũng được khởi động với mức vốn 1 tỷ USD và phần lớn được chuyển tới các nước Trung và Đông Âu.

Trung Quốc đầu tư 10 tỷ NDT cho khu du lịch Đông Phương Diêm Hồ Thành Trung Quốc đầu tư 10 tỷ NDT cho khu du lịch Đông Phương Diêm Hồ Thành

VTV.vn - Để xây dựng được một điểm đến mới lạ nhưng mang nét đẹp cổ kính, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư đến 10 tỷ Nhân dân tệ cho khu du lịch Đông Phương Diêm Hồ Thành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước