Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp Australia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/10/2017 10:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gettyimages)

VTV.vn - Theo số liệu thống kê cho thấy, đầu tư từ Trung Quốc vào lĩnh vực nông nghiệp của Australia đã cán mốc 1 tỷ USD.

Làn sóng đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc vẫn đang tiếp tục nóng trong thời gian gần đây. Và theo kênh CNBC, một thị trường béo bở mà giới nhà giàu nước này vừa phát hiện, đó là ngành nông nghiệp Australia.

Số liệu từ Chính phủ Australia cho thấy đầu tư từ Trung Quốc vào lĩnh vực nông nghiệp của nước này đã cán mốc 1 tỷ USD, tăng mạnh so với con số chỉ 300 triệu USD một năm trước đó. Bên cạnh mục tiêu đầu tư, xu hướng này còn xuất phát từ nhu cầu tăng cao của Trung Quốc với các mặt hàng nông sản Australia.

Hiện đất nước 1,3 tỷ dân đã vọt lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất với nhiều sản phẩm từ Australia như hoa quả, thịt bò, sữa và cả rượu vang.

Nhà đầu tư Trung Quốc mạnh tay thâu tóm nhiều tài sản Australia Nhà đầu tư Trung Quốc mạnh tay thâu tóm nhiều tài sản Australia Quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc chuẩn bị cán mốc 1.000 tỷ USD Quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc chuẩn bị cán mốc 1.000 tỷ USD Bloomberg: Xu hướng sử dụng Wechat trong giao dịch của giới đầu tư Trung Quốc Bloomberg: Xu hướng sử dụng Wechat trong giao dịch của giới đầu tư Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước