Trung Quốc giảm thuế cho các doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/05/2018 15:55 GMT+7

VTV.vn - 460 tỷ Nhân dân tệ, tương đương với hơn 72 tỷ USD/năm - đó là số tiền thuế mà chính phủ Trung Quốc sẽ cắt giảm cho các doanh nghiệp nước này.

Động thái này được coi là nỗ lực tháo gỡ phần nào khó khăn cho các doanh nghiệp Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo đó, mức thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá và các lĩnh vực dịch vụ vận tải, logistics, xây dựng đều giảm nhẹ, giúp các công ty sản xuất Trung Quốc tiết kiệm đáng kể chi phí. Được hưởng lợi nhiều nhất sẽ là các doanh nghiệp ô tô, thiết bị điện tử, khi có thêm tiền để chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đầu tư. 

Bên cạnh đó, các công ty công nghệ cao, cũng như những doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa vào công nghệ, giờ sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, khi có thể được phép hạch toán lỗ trong vòng 10 năm, thay vì 5 năm như trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước