Trung Quốc gồng mình gánh "núi nợ"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/08/2016 09:59 GMT+7

VTV.vn - Nhật báo chứng khoán của Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay đã có đến 6 doanh nghiệp do chính phủ điều hành bị vỡ nợ.

Ước tính, các vụ vỡ nợ trên có tổng giá trị lên tới hơn 16,5 tỷ NDT, chiếm 66,5% tổng nợ.

Vấn đề nợ đang nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất của Trung Quốc. "Núi nợ" mà Trung Quốc đang phải gánh tương đương 250% GDP của nước này vào năm ngoái.

Trong tháng 6 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng đã đưa ra cảnh báo rằng mức nợ lên đến 145% GDP của khối doanh nghiệp tại Trung Quốc có thể làm xói mòn tăng trưởng kinh tế của đất nước nếu không được giải quyết.

Được biết, Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý các khoản nợ đến hạn phải trả trong ba tháng tới trong một nỗ lực nhằm làm giảm nguy cơ vỡ nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước