Trung Quốc: Hoạt động sản xuất của các nhà máy lần đầu thu hẹp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/06/2017 15:37 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hoạt động sản xuất của các nhà máy Trung Quốc đã lần đầu tiên thu hẹp trong vòng 11 tháng qua.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới - đã lần đầu tiên thu hẹp trong vòng 11 tháng qua, trong khi sản lượng và các đơn đặt hàng mới chậm lại. Đây là thông tin trên tờ CNBC.

Theo đó, chỉ số PMI Caixin - chỉ số đo sức sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc - đã giảm xuống mức 49,6 điểm trong tháng 5, thấp hơn so với dự đoán ban đầu. Nếu chỉ số PMI dưới 50 là cho thấy hoạt động sản xuất bị thu hẹp, còn ngược lại trên 50 sẽ là mở rộng.

Dữ liệu cho thấy nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước đều đang xuống thấp, dẫn đến các hoạt động sản xuất bị thu hẹp. Sau thông tin này, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải đã giảm tới 0,47% trong phiên sáng nay (1/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước