Trung Quốc mua lại công ty hóa chất Thụy Sĩ với giá 43 tỷ USD

Hương Chi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/02/2016 21:58 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Hóa chất quốc gia Trung Quốc Chemchina vừa đạt được thỏa thuận trị giá 43 tỷ USD mua lại Tập đoàn Nông nghiệp và Hóa chất Syngenta của Thụy Sĩ.

Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ M&A xuyên quốc gia lớn nhất của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo Bloomberg, việc thâu tóm Syngenta - hãng sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới và sở hữu công nghệ biến đổi gen có thể giúp Trung Quốc tăng năng suất mùa màng, giải quyết bài toán an ninh lương thực.

Bên cạnh đó, hợp đồng vừa được ký kết cũng sẽ góp phần nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài khi Chemchina đã giành được Syngenta từ đối thủ lớn đến từ Mỹ là Monsanto.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước