Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Anh sau Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/10/2016 16:21 GMT+7

VTV.vn - Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Lưu Hiểu Minh, cho biết Brexit giúp Trung Quốc quan tâm hơn đến việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế với xứ sở sương mù.

Trong khi nhiều tập đoàn đa quốc gia, giới tài chính, ngân hàng tại London lên tiếng về khả năng rời khỏi Anh nếu xảy ra kịch bản "Brexit cứng", Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Lưu Hiểu Minh, cho biết Brexit giúp Trung Quốc, quan tâm hơn, đến việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế với xứ sở sương mù.

Phía Trung Quốc khẳng định, nước Anh hiện giờ là một đối tác thương mại, điểm đến đầu tư quan trọng của Trung Quốc tại châu Âu và vấn đề Brexit không hề làm ảnh hưởng đến mối quan tâm đầu tư của giới doanh nghiệp Trung Quốc vào Anh.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ tương lai giữa nước Anh và EU đang là bài toán khó. Thị trường Trung Quốc có thể sẽ là giải pháp cho nước Anh nếu không đạt được thoả thuận với EU và mất đi thị trường ổn định với 500 triệu dân tại EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước