Trung Quốc: Nguy cơ vỡ nợ địa phương do thâm hụt ngân sách

TCKD-Thứ năm, ngày 08/05/2014 15:55 GMT+7

BĐS đóng băng làm tăng thâm hụt ngân sách đối với nguồn vốn địa phương.

Bất động sản của Trung Quốc đóng băng đã làm tăng thâm hụt ngân sách và rủi ro đối với nguồn vốn vay địa phương.

Tổ chức đánh giá tín dụng Standard & Poor's đã cảnh báo, Trung Quốc sẽ còn chứng kiến nhiều vụ vỡ nợ của các công ty bất động sản nhỏ trong thời gian tới.

Số liệu mới đây của Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, thâm hụt ngân sách cũng tăng gần 27% lên khoảng 52 tỷ USD so với tháng trước đó.

Doanh số bán nhà mới giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Thị trường bất động sản suy yếu sẽ gây khó khăn cho Chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và cản trở khả năng trả nợ thế chấp.

Ước tính doanh thu từ kinh doanh đất đai chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của Chính Phủ. Nhiều thành phố đang lên kế hoạch nhằm kiểm soát tình hình, giúp giá nhà có mức phải chăng hơn, có lợi hơn cho người tiêu dùng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước