Trung Quốc: Nợ cao hơn gấp đôi GDP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 22:28 GMT+7

Khối nợ của Trung Quốc hiện tương đương 237% GDP. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo các chuyên gia kinh tế của Chính phủ Trung Quốc, tổng nợ của quốc gia này tính đến cuối năm 2015 đã cao hơn gấp đôi GDP.

Nợ của Trung Quốc đã tăng lên khoảng 25 nghìn 600 tỷ USD, tương đương với gần 250% GDP. Nguyên nhân của tình trạng nợ ngày càng phình to được lý giải là do Trung Quốc đã thực hiện chính sách tín dụng giá rẻ, với điều kiện cho vay dễ dàng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Theo đánh giá, rủi ro đáng ngại nhất hiện nằm ở khu vực doanh nghiệp phi tài chính, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước