Trung Quốc nỗ lực giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 10:50 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước nên tận dụng các cơ chế song phương, trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang thăm Trung Quốc.

Một nguồn tin cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Trump có cuộc gặp các cố vấn thương mại hàng đầu trong ngày 14/6 (theo giờ Mỹ) để quyết định liệu có nên kích hoạt chương trình thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc hay không trong bối cảnh Bắc Kinh đang kêu gọi hai bên tổ chức đàm phán để dàn xếp các tranh chấp.

Nếu Washington lựa chọn việc áp đặt thuế quan, Bắc Kinh dự kiến sẽ đáp trả đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, bao gồm đậu tương, ô tô, hóa chất và máy bay.

Mỹ điều tra thương mại đối với sản phẩm của Trung Quốc Mỹ điều tra thương mại đối với sản phẩm của Trung Quốc Đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra tốt đẹp Đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra tốt đẹp Trung Quốc vẫn để ngỏ đàm phán thương mại với Mỹ Trung Quốc vẫn để ngỏ đàm phán thương mại với Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước