Trung Quốc phá giá kỷ lục đồng Nhân dân tệ

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/08/2015 17:34 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (11/8), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phá giá đồng Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất so với USD trong vòng 3 năm qua.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ấn định tỷ giá hối đoái từ 6,1162 Nhân dân tệ/ USD của ngày 10/8 tăng lên 6,2298 Nhân dân tệ/USD từ hôm nay (11/8). Cơ quan này cho biết, việc giảm 1,9% này sẽ giúp tỷ giá hối đoái theo định hướng thị trường hơn.

Cuối tuần qua, xuất khẩu của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã giảm đáng ngạc nhiên và chỉ số giá cả sản xuất tháng 7 chạm mức thấp nhất trong sáu năm qua.

Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã thông báo: Từ ngày 12/11/2015, Trung Quốc sẽ phát hành tiền giấy mệnh giá 100 Nhân dân tệ với thiết kế mới, được tăng cường kỹ thuật chống tiền giả và chất lượng in tốt hơn.

Đồng Nhân dân tệ cũng đã tự giảm giá so với đồng Việt Nam ngay sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá. Sáng 11/8, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam đã giảm giá mua vào và bán ra đồng Nhân dân tệ từ 60 - 65 đồng/Nhân dân tệ, xuống mức 3.450 đồng/Nhân dân tệ. Tại các khu cửa khẩu biên giới phía Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, giá mỗi Nhân dân tệ trao đổi trên thị trường tự do cũng giảm từ 10 - 20 đồng, xuống còn 3.500 - 3.510 đồng/Nhân dân tệ.

Sự giảm giá của đồng Nhân dân tệ đồng nghĩa với việc hàng hóa của Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam sẽ rẻ hơn so với trước. Điều này không chỉ gây sức ép cạnh tranh với hàng hóa sản xuất trong nước, mà còn gây áp lực cho xuất khẩu cũng như nhập siêu của Việt Nam; nhất là trong bối cảnh trong nửa đầu năm 2015, nhập siêu từ Trung Quốc đã lên tới gần 17 tỷ USD và dự báo sẽ vượt qua mức 30 tỷ trong cả năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước