Trung Quốc sẽ là thị trường hàng không dân dụng lớn nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa: Airbus

VTV.vn - Hãng Airbus dự đoán, số máy bay chuyên chở hàng hóa và hành khách được bàn giao cho Trung Quốc sẽ đạt gần 6.000 chiếc trong 20 năm tới, chiếm gần 1/5 nhu cầu thế giới.

Đây là thông tin từ Dự báo thị trường toàn cầu của hãng Airbus công bố tại Triễn lãm Hàng không vũ trụ quốc tế đang diễn ra tại tỉnh Quảng Đông.

Đồng quan điểm với Airbus, hãng Boeing cũng nhận định quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ trở thành thị trường hàng không đầu tiên có trị giá hơn 1.000 tỷ USD.

Nhu cầu đi du lịch nước ngoài của tầng lớp trung lưu Trung Quốc được cho là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không nước này trong thời gian tới.

Châu Á - Thái Bình Dương sẽ là tâm điểm của hàng không thế giới Châu Á - Thái Bình Dương sẽ là tâm điểm của hàng không thế giới

VTV.vn - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ làm tâm điểm của hàng không thế giới với hơn 36% tổng lưu lượng vận tải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước