Trung Quốc siết chặt chống tham nhũng dịp Trung thu

Quang Duy - Hương Chi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 22:31 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Thanh tra kỷ luật Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát, phát hiện các hành vi sai trái như sử dụng công quỹ để biếu xén quà đắt tiền.

Theo hãng tin Reuters, trong một tuyên bố mới được đăng tải, Ủy ban Thanh tra kỷ luật Chính phủ Trung Quốc kêu gọi tăng cường ngăn chặn sự gia tăng tham nhũng trong các dịp lễ sắp tới.

Theo tuyên bố, cơ quan này sẽ tăng cường giám sát, phát hiện các hành vi sai trái như sử dụng công quỹ để biếu xén quà đắt tiền.

Chiến dịch chống tham nhũng, lãng phí kéo dài hơn hai năm qua ở Trung Quốc đã làm sụt giảm doanh số của các mặt hàng xa xỉ thường được dùng làm quà tặng ở nước này, bao gồm rượu và bánh Trung thu cao cấp - hai loại quà thường được biếu xén trong dịp Trung thu.

Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

VTV.vn - Chiều 13/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp ông Dương Hiểu Độ, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước