Trung Quốc thanh tra việc sử dụng quỹ hỗ trợ xóa nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 10:02 GMT+7

VTV.vn - Mục đích của hoạt động này là phát hiện những vấn đề bất thường trong quá trình triển khai sáng kiến hỗ trợ xóa nghèo được đầu tư rất lớn của Chính phủ Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Bộ Tài chính và Văn phòng Tổ chỉ đạo công tác xóa nghèo và phát triển Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành hoạt động thanh tra tình hình sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xóa nghèo tại 28 tỉnh, thành phố và khu tự trị của nước này.

Hoạt động thanh tra bắt đầu được thực hiện từ ngày 16/3 đến cuối tháng 6 năm nay, chủ yếu tập trung vào các khoản ngân sách được chính quyền Trung ương bố trí đầu tư trong 2 năm 2015 và 2016.

Mục đích của hoạt động này là phát hiện những vấn đề bất thường trong quá trình triển khai sáng kiến hỗ trợ xóa nghèo được đầu tư rất lớn của Chính phủ Trung Quốc.

Trong 4 năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã chi tổng cộng 28,5 tỷ USD cho các hoạt động hỗ trợ xóa nghèo với mức gia tăng ngân sách bình quân hàng năm là 19,22%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước