Trung Quốc: Tốc độ tăng trưởng sản xuất giảm mạnh, nguy cơ suy thoái tăng

TCKD-Thứ hai, ngày 24/03/2014 16:09 GMT+7

Theo số liệu mới được công bố, tăng trưởng sản xuất tại Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua, thêm một dấu hiệu phản ánh sự suy giảm trầm trọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số quản lý thu mua (PMI) giảm xuống 50,2. Đây là đợt sụt giảm thứ ba kể từ tháng 11/2013. Nếu chỉ số này giảm xuống dưới 50, Trung Quốc sẽ chính thức bước vào thời kỳ suy thoái.

Trong 17 tháng vừa qua, sản xuất tại Trung Quốc vẫn liên tục tăng trưởng nhưng với tốc độ ngày càng chậm. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ ở mức 7,7% trong năm 2013, mức thấp nhất kể từ năm 1999.

Các nhà phân tích tiên đoán tăng trưởng sẽ tiếp tục giảm xuống còn 7,5% trong năm 2014.

Chứng khoán châu Á vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi thông tin này. Tại phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (24/3), các chỉ số Nikkei của Nhật Bản, Hang Seng của Hong Kong, Shanghai Composite của Thượng Hải và Kospi của Hàn Quốc đều tăng trung bình khoảng 1%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước