Trung Quốc tuyên bố có thể kiểm soát rủi ro hệ thống ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/10/2016 08:52 GMT+7

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) Chu Tiểu Xuyên. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) cho biết, những rủi ro trong hệ thống ngân hàng của Trung Quốc có thể kiểm soát được, dù nợ xấu gia tăng.

PboC cho biết, hoạt động cho vay và tín dụng tăng nhanh cho thấy những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới yếu kém. Tuy vậy trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang dần tiến tới sự hồi phục, Trung Quốc cần phải kiểm soát nhịp độ tăng trưởng tín dụng.

Các nhà phân tích cho rằng, hoạt động cho vay mới của ngành ngân hàng Trung Quốc tăng trong tháng 8/2016 chủ yếu nhờ nhu cầu vay thế chấp tăng mạnh, trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực kích thích tăng trưởng kinh tế trong nước.

Những lo ngại cho ngành ngân hàng Trung Quốc xuất hiện khi hãng tin Bloomberg mới đây cảnh báo, hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ phải hứng chịu đến 600 tỷ USD nợ xấu, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng địa ốc. Nếu điều này diễn ra thì ngành tài chính và ngân hàng Trung Quốc chắc chắn sẽ bị lung lay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước