Trung Quốc và bài toán trình độ lực lượng lao động

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/08/2017 06:07 GMT+7

VTV.vn -Theo ước tính, Chính phủ Trung Quốc cần thành lập khoảng 300.000 trung tâm giáo dục sớm cho trẻ trên khắp cả nước với chi phí khoảng 3 tỷ USD để giải quyết vấn đề này.

Đã có hàng triệu đứa trẻ bị bỏ lại nông thôn Trung Quốc khi cha mẹ lên thành phố làm việc. Chúng được ông bà chăm sóc và nuôi dạy. Nhưng ông bà những đứa trẻ này đa phần cũng xuất thân nghèo khó, ít học. Vì thế, cơ hội học tập của chúng cũng đứng trước rủi ro.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc sẽ ra sao khi sở hữu một lực lượng lao động thiếu trình độ sau 20-30 năm nữa? 

Trung Quốc và bài toán trình độ lực lượng lao động - Ảnh 1.

Nhiều công nhân làm việc trong các nhà máy tại Trung Quốc có trình độ thấp.

Theo các chuyên gia, thất học hay bỏ học là vấn đề lớn không phải ai cũng biết tại Trung Quốc. Những đứa trẻ nông thôn có kỹ năng và nhận thức xã hội kém hơn so với bạn đồng trang lứa ở thành thị. Nhiều em đã bỏ học. Tỷ lệ bỏ học cao không phải là vấn đề quá lớn đối với nhiều thế hệ người Trung Quốc, những người ở nhà làm nông hay làm công nhân trong các nhà máy.

Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang thay đổi với nhiều nhà máy được chuyển ra nước ngoài, nhiều công việc được tự động hóa. Do đó, Trung Quốc cần xây dựng một lực lượng lao động có tay nghề cao hơn nếu muốn chuyển đổi trở thành một nền kinh tế có giá trị cao.

20 nữ sinh Ấn Độ bỏ học vì vấn đề 'đèn đỏ' 20 nữ sinh Ấn Độ bỏ học vì vấn đề "đèn đỏ" Trẻ em Mali bỏ học đi khai thác vàng Trẻ em Mali bỏ học đi khai thác vàng Trung Quốc bãi bỏ chính sách 1 con, các trường học bảo mẫu hút học viên Trung Quốc bãi bỏ chính sách 1 con, các trường học bảo mẫu hút học viên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước