Trung Quốc và Thụy Sỹ ký FTA

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 07/07/2013 08:20 GMT+7

Trung Quốc và Thụy Sỹ hôm 6/7 đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa người khổng lồ châu Á với Liên minh châu Âu (EU) đang trong tình trạng căng thẳng.

FTA đầu tiên của Trung Quốc với một nước châu Âu lục địa này được xem là động thái tích cực nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên.

‘ Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành (phải) và Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ Johann Schneider-Ammann sau lễ ký kết. (Ảnh: Reuters)

Với thỏa thuận này, hai nước hy vọng sẽ tăng kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc - Thụy Sỹ vốn đạt 26,3 tỷ USD trong năm 2012.

Tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã ký FTA đầu tiên của nước này với một nước châu Âu khác không thuộc EU là Iceland, nhưng thỏa thuận ngày 6/7 là FTA đầu tiên giữa Bắc Kinh với một nền kinh tế trong châu Âu lục địa. Tuy nhiên, để có hiệu lực, văn kiện này còn phải chờ được Quốc hội Thụy Sỹ thông qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước