Truy xuất nguồn gốc - Gỡ "nút thắt" hải sản tồn kho

Tấn Quýnh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 15:44 GMT+7

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng tồn kho hải sản, nhiều ngư dân đã đề xuất thực hiện truy xuất nguồn gốc hải sản để họ có thể yên tâm bám biển.

Hải sản mà ngư dân Khánh Hòa khai thác một phần lớn được chuyển vào tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, ở các tỉnh phía Nam, hải sản từ Khánh Hòa lại được gọi bằng một tên chung: hải sản miền Trung khiến người tiêu dùng e dè. Đây chỉ là một trong nhiều thiệt thòi đối với cả ngư dân, người bán và người mua hải sản chỉ vì không truy xuất được nguồn gốc hải sản.

Dù an toàn, hải sản tạm trữ ở 4 tỉnh miền Trung vẫn tồn kho Dù an toàn, hải sản tạm trữ ở 4 tỉnh miền Trung vẫn tồn kho

VTV.vn - Dù được chứng nhận là sản phẩm an toàn, nhưng hàng ngàn tấn cá trong các kho cấp đông ở 4 tỉnh miền Trung vẫn rơi vào tình trạng không thể xuất bán hay tìm được đầu ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước