Tỷ lệ thất nghiệp quá thấp, DN Đan Mạch khó tuyển dụng

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 01/03/2017 14:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong khi nhiều quốc gia châu Âu khác đang đau đầu để tìm cách giải quyết vấn đề việc làm cho người dân, tại Đan Mạch, câu chuyện dường hoàn toàn ngược lại.

Đan Mạch là một trong số ít các nước trên thế giới mà hầu như người dân nào đến tuổi lao động cũng đều có việc làm. Hơn 1/3 các công ty công nghiệp và kỹ thuật tiên tiến tại Đan Mạch hiện không thể tuyển dụng đủ công nhân tay nghề cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học điện máy, cơ khí, thợ điện và thợ mộc.

Mặc dù các doanh nghiệp đã phải tăng tiền lương để thu hút nhân công, song đồng thời, việc thiếu hụt nguồn lao động cũng khiến họ phải thu hẹp sản xuất, trì hoãn các kế hoạch phát triển.

Để giải quyết một phần tình trạng này, Chính phủ Đan Mạch đã cho phép kéo dài tuổi nghỉ hưu, khuyến khích người cao tuổi làm việc cũng như mở rộng cơ hội việc làm cho những người không cần thị thực lao động để làm việc tại đây.

Ngoài ra, một số nhà tuyển dụng cũng đã xem xét thuê nhân công là những người tị nạn có tay nghề cao.

Đan Mạch - Quốc gia luôn đứng đầu về chỉ số hạnh phúc Đan Mạch - Quốc gia luôn đứng đầu về chỉ số hạnh phúc ILO: Hơn 200 triệu người trên toàn cầu thất nghiệp trong năm 2017 ILO: Hơn 200 triệu người trên toàn cầu thất nghiệp trong năm 2017 Giải quyết tình trạng thất nghiệp, Phần Lan thí điểm lương cơ bản vô điều kiện Giải quyết tình trạng thất nghiệp, Phần Lan thí điểm lương cơ bản vô điều kiện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước